Pháp điều 3.000 quân đến Sahel chống phiến quân cực đoan

Pháp sẽ điều một đợt mới gồm 3.000 binh sỹ đến khu vực Sahel để chiến đấu chống lực lượng nổi dậy cực đoan dưới sự trợ giúp của các nước châu Phi.
Pháp điều 3.000 quân đến Sahel chống phiến quân cực đoan ảnh 1Binh sỹ Pháp. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 13/7 thông báo Paris sẽ điều một đợt mới gồm 3.000 binh sỹ đến khu vực Sahel để chiến đấu chống lực lượng nổi dậy cực đoan dưới sự trợ giúp của các nước châu Phi.

Phối hợp với 5 nước ở vùng Sahel-Sahara, chiến dịch chống khủng bố mang tên Barkhane này sẽ bắt đầu trong những ngày tới với 3.000 binh sỹ được triển khai tại khu vực dưới sự hỗ trợ của máy bay không người lái, máy bay trực thăng và máy bay tiêm kích để thực hiện sự phản ứng cần thiết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền thanh địa phương Erope1, Bộ trưởng Le Drian nói rằng cuộc tấn công quân sự của Paris ở miền Bắc Mali để giúp nước này đánh bật phiến quân Hồi giáo đã kết thúc và sẽ được thay thế bằng Barkhane - một chiến dịch khu vực nhằm trấn áp những phần tử khủng bố trong khu vực Sahel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục