Pháp điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào ứng cử viên tổng thống Macron

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Emmanuel Macron.
Pháp điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào ứng cử viên tổng thống Macron ảnh 1Tổng thống Pháp mới đắc cử Emmanuel Macron phát biểu sau khi kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/5, một nguồn thạo tin cho biết cơ quan công tố Pháp đang điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Emmanuel Macron.

Vụ tấn công này đã khiến hàng ngàn thư điện tử đánh cắp từ đội ngũ tranh cử của ông Macron bị tung lên mạng.


[WikiLeaks tìm thấy "dấu vết Nga" trong thư tín của ông Macron]

Theo nguồn tin trên, giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra vào ngày 5/5, cùng ngày xảy ra vụ tấn công.

Trong một động thái có liên quan, số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp cho thấy cho đến 15 giờ ngày 7/5 (giờ GMT), có 65,30% cử tri Pháp đã tham gia vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, thấp hơn con số của vòng một cũng như cuộc bầu cử năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục