Pháp dự kiến bỏ giới hạn thời gian cho tình trạng khẩn cấp

Pháp sẽ không quy định thời gian giới hạn cho tình trạng khẩn cấp đối với các sự vụ như cuộc tấn công kinh hoàng tại Paris hôm 13/11.
Pháp dự kiến bỏ giới hạn thời gian cho tình trạng khẩn cấp ảnh 1Cảnh sát Pháp làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở khu vực nhà hát Bataclan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo bản dự thảo đề xuất thay đổi trong hiến pháp của Pháp mà hãng tin AFP có được ngày 3/12, nước này sẽ không quy định thời gian giới hạn cho tình trạng khẩn cấp đối với các sự vụ như cuộc tấn công kinh hoàng tại Paris hôm 13/11.

Tuy nhiên, thay đổi hiến pháp được đề xuất cũng nói rằng các biện pháp đặc biệt được đưa ra trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, ví dụ như quyền quản thúc tại gia, có thể được gia hạn "tối đa là 6 tháng" sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, cơ quan công tố Bỉ cho biết nước này đã buộc tội 2 nghi can mới có dính líu đến vụ tấn công khủng bố ở Pháp, qua đó nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ này lên thành 8 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục