Pháp, Đức đồng ý việc NATO tham gia liên quân chống IS

Trong cuộc họp ở Brussels, tất cả 28 đại sứ của NATO đã đồng ý tổ chức này tham gia vào liên minh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.
Pháp, Đức đồng ý việc NATO tham gia liên quân chống IS ảnh 1Quan chức NATO thảo luận việc tham gia liên quân chống IS. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 24/5, một số nhà ngoại giao châu Âu cho biết Pháp và Đức sẽ nhất trí với một kế hoạch của Mỹ, theo đó Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo.

Kế hoạch này sẽ cho phép NATO tham gia liên quân chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

[Pháp, Đức phản đối ông Donald Trump về vai trò chống IS của NATO]

Lâu nay, Pháp và Đức vẫn lo ngại nguy cơ NATO chạm trán với Nga ở Syria, bên cạnh đó là việc các nước Arab vốn có thái độ thù địch với NATO.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, việc NATO tham gia vào liên quân chống IS chủ yếu mang tính biểu tượng.

Trong cuộc họp ở Brussels, tất cả 28 đại sứ của NATO đã đồng ý tổ chức này tham gia vào liên minh, mở đường cho các nhà lãnh đạo NATO đưa ra quyết định tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 25/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục