Pháp dừng xây dựng đập Sivens sau vụ người biểu tình thiệt mạng

Hội đồng vùng Tarn đã thông báo ngừng dự án, nhưng không nói rõ sẽ kéo dài bao lâu. Chủ tịch Hội đồng Thierry Carcenac cho biết không thể tiếp tục xây dựng dự án này sau vụ việc vừa xẩy ra.
Pháp dừng xây dựng đập Sivens sau vụ người biểu tình thiệt mạng ảnh 1Người dân Pháp biểu tình phản đối việc xây đập Sivens. (Nguồn: revolution-news.com)

Nhà chức trách địa phương ở Pháp ngày 31/10 đã quyết định dừng triển khai xây dựng đập nước Sivens ở vùng Tarn, Tây Nam nước này, sau vụ một sinh viên biểu tình phản đối dự án này bị thiệt mạng trong cuộc xung đột với lực lượng an ninh.

Hội đồng vùng Tarn đã thông báo ngừng dự án, nhưng không nói rõ sẽ kéo dài bao lâu. Chủ tịch Hội đồng Thierry Carcenac cho biết không thể tiếp tục xây dựng dự án này sau vụ việc vừa xảy ra. Theo ông, đây là một điều khủng khiếp và không nên để tái diễn.

Sinh viên Remi Fraisse, 21 tuổi, một tình nguyện viên bảo vệ thực vật tham gia cuộc biểu tình phản đối việc xây đập Sivens, được phát hiện đã tử vong vào đêm 26/10.

Theo kết quả pháp y, nạn nhân qua đời do một vụ nổ, có thể là lựu đạn của cảnh sát. Đây là vụ người biểu tình thiệt mạng đầu tiên tại Pháp trong vòng gần 3 thập kỷ qua.

Vụ việc đã gây chấn động nước Pháp, châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình bạo loạn tại Rennes, Nantes và nhiều thành phố khác, đồng thời buộc Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve ra quyết định yêu cầu lực lượng hiến binh không được sử dụng lựu đạn tấn công.

Trong vòng một năm qua, công trình đập nước Sivens đã gây nhiều tranh cãi.

Dự án này nhằm xây dựng một con đập chứa khoảng 1,5 triệu mét khối nước để bảo đảm nước tưới cho việc canh tác các nông sản giá trị cao.

Tuy dự án này đã được công nhận là "công trình phục vụ lợi ích công cộng,'' nhưng những người biểu tình đã phản đối việc phá hủy 13ha thực vật vùng khí hậu ẩm, vốn là nguồn "dự trữ đa dạng sinh học" với 94 loài sinh vật được bảo vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục