Pháp đuổi hàng trăm người tị nạn khỏi một ngôi trường bỏ hoang

Cảnh sát Pháp đã phong tỏa khu vực xung quanh ngôi trường, đồng thời đưa những người tị nạn tới từ Afghanistan và Eritrea lên các xe buýt để chở đi nơi khác.
Pháp đuổi hàng trăm người tị nạn khỏi một ngôi trường bỏ hoang ảnh 1Người tị nạn tập trung tại một ngôi trường bỏ hoang ở Paris. (Nguồn: AFP)

Sáng 23/10, cảnh sát Pháp bắt đầu cưỡng chế đưa hàng trăm người tị nạn và di cư ra khỏi một trường học bỏ hoang tại thủ đô Paris, chấm dứt 4 tháng tranh cãi căng thẳng liên quan đến việc người tị nạn chiếm dụng ngôi trường này làm nơi ở.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh ngôi trường, đồng thời đưa những người tị nạn tới từ Afghanistan và Eritrea lên các xe buýt để chở đi nơi khác.

Cảnh sát từ chối bình luận về vụ cưỡng chế này, cũng như không tiết lộ người di cư sẽ được đưa đi đâu.

Khoảng 100 người di cư nước ngoài đã chiếm dụng ngôi trường Jean-Quarre ở Paris hồi tháng 7 và sau đó số người đến đây sống đã tăng nhanh lên tới 700 người.

Hồi tháng 9 vừa qua, một tòa án ở Pháp đã ra lệnh cho những người chiếm giữ trái phép có thời gian 1 tháng để rời ngôi trường này, sau đó chính quyền Paris sẽ sửa chữa nơi này thành một thư viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục