Pháp: Hãng Renault thu hồi 15.000 xe mới để kiểm tra động cơ

Sau khi phát hiện các xe chạy bằng động cơ diesel phát thải khí vượt ngưỡng cho phép, tập đoàn Renault đã quyết định thu hồi 15.000 xe mới nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi tung ra thị trường.
Pháp: Hãng Renault thu hồi 15.000 xe mới để kiểm tra động cơ ảnh 1Renault thu hồi xe bị lỗi. (Nguồn: AFP)

Sau khi phát hiện các xe chạy bằng động cơ diesel do Tập đoàn sản xuất ôtô Renault của Pháp sản xuất phát thải khí vượt ngưỡng cho phép, tập đoàn này quyết định thu hồi 15.000 xe mới nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi tung ra thị trường.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL của Pháp ngày 19/1, Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal cho biết Renault đã cam kết thu hồi 15.000 xe để kiểm tra và điều chỉnh các động cơ cho phù hợp để các hệ thống lọc có thể hoạt động trong mọi nhiệt độ thời tiết.

Tuyên bố trên được bà Royal đưa ra chỉ một ngày sau khi Tập đoàn Renault đưa ra cam kết sẽ cải tiến kỹ thuật nhằm giảm lượng khí phát thải của những chiếc xe do hãng sản xuất.

Hồi cuối tháng 11/2015, tổ chức bảo vệ môi trường Deutsche Umwelthilfe tại Đức đã đưa ra cáo buộc rằng dòng xe "crossover" Espace của Renault có lượng khí thải cao hơn nhiều mức cho phép.

Bộ Môi trường Pháp cũng đã tiến hành kiểm tra và xác định các xe chạy bằng động cơ diesel của Renault đều có lượng khí thải CO2 và NO2 vượt tiêu chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục