Pháp hợp tác với Thụy Sĩ điều tra cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Trong khuôn khổ hợp tác điều tra hình sự đối với cựu FIFA Sepp Blatter, giới chức Pháp đã tiến hành khám xét các văn phòng của Liên đoàn Bóng đá Pháp tại thủ đô Paris.
Pháp hợp tác với Thụy Sĩ điều tra cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ảnh 1Ông Sepp Blatter trong một cuộc họp báo ở Zurich, Thụy Sĩ ngày 20/7/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Văn phòng Tổng công tố Thụy Sĩ (OAG) cho biết trong khuôn khổ hợp tác điều tra hình sự đối với cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter, giới chức Pháp đã tiến hành khám xét các văn phòng của Liên đoàn Bóng đá Pháp tại thủ đô Paris.

Theo thông báo của OAG, các cuộc khám xét kể trên do Văn phòng Công tố tài chính Pháp thực hiện theo yêu cầu hợp tác điều tra mà phía Thụy Sĩ đưa ra hồi tháng 1/2016 và liên quan trực tiếp tới cuộc điều tra hình sự đối với ông Blatter.

Giới chức Pháp đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới khoản tiền 2 triệu USD mà ông Blatter đã thanh toán cho cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini từ năm 2011, dưới danh nghĩa là tiền công tác phí cho công việc ông Platini đảm nhận từ hơn 10 năm trước đó.

Đây là khoản thanh toán mà cơ quan điều tra cho rằng ông Blatter đã có dấu hiệu “không trung thực” đối với FIFA.

Thụy Sĩ chính thức điều tra ông Blatter từ tháng 9/2015 với cáo buộc vi phạm nguyên tắc quản lý nghiêm trọng trong thời gian tại vị. Cả hai ông Blatter và Platini sau đó đều bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 6 năm.

Trong bê bối tham nhũng rúng động cả làng túc cầu thế giới này, ngoài hai vị lãnh đạo kể trên, hơn 40 cá nhân và tổ chức khác trong đó có nhiều cựu quan chức FIFA cũng đang bị giới chức Mỹ điều tra cáo buộc tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục