Pháp muốn minh bạch hóa ngành sản xuất rượu vang

Bộ Nông nghiệp Pháp đã kêu gọi ngành sản xuất rượu vang Pháp "minh bạch hoàn toàn" để chống lại nghi ngờ bán giá giá của Trung Quốc.
Tại Triển lãm rượu vang quốc tế (Vinexpo) khai mạc hôm 16/6 ở Bordeau - "thủ phủ" của rượu vang Pháp - Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Stéphane Le Foll đã kêu gọi ngành sản xuất rượu vang Pháp "minh bạch hoàn toàn" để chống lại nghi ngờ của Trung Quốc rằng rượu vang châu Âu bán phá giá.

Phát biểu tại triển lãm, ông  Le Foll  nhấn mạnh chưa bao giờ Chính phủ Pháp trợ giá cho mặt hàng này nhằm cân bằng cán cân thương mại, hoặc có những "can thiệp giúp đỡ" để xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

Còn nhớ hồi đầu tháng 6, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ châu Âu, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ngày 4/6 thông báo quyết định áp thuế chống bán giá giá đối với sản phẩm tấm pin năng lượng Mặt Trời nhập từ Trung Quốc.

MOC nói rằng bộ này ghi nhận rượu vang nhập khẩu từ EU đã tăng nhanh trong những năm gần đây, do đó MOC sẽ tiến hành một cuộc điều tra chặt chẽ theo các luật liên quan.

Cùng với Nga và Nigeria, Trung Quốc là thị trường tiềm năng tiêu thụ rượu vang châu Âu.

[Gần 50.000 doanh nghiệp tham dự triển lãm rượu vang ở Pháp]

Diễn ra từ ngày 16-20/6 tại Bordeau, Vinexpo 2013 quy tụ gần 50.000 nhà sản xuất và phân phối rượu vang trên toàn thế giới, trong đó có 2.400 hãng rượu vang đến từ 44 nước.

Triển lãm lần này cũng ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của Trung Quốc, với 18 nhà sản xuất nước này tham dự, tăng mạnh so với chỉ hai nhà sản xuất Trung Quốc tại Vinexpo năm 2011.

Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ rượu vang lớn thứ ba của Pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục