Pháp ngừng bán ôtô chạy bằng dầu diesel và xăng vào năm 2040

Bộ trưởng Sinh thái Pháp Nicolas Hulot cho biết Pháp sẽ ngừng bán ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2040 nhằm thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Pháp ngừng bán ôtô chạy bằng dầu diesel và xăng vào năm 2040 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/7, Bộ trưởng Sinh thái Pháp Nicolas Hulot cho biết nước này sẽ ngừng bán ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2040 trong một chương trình đầy tham vọng này nhằm thực thi các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Hulot cho biết việc ngừng bán ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2040 là "cuộc cách mạng thực sự" đồng thời thừa nhận rằng việc đạt được mục tiêu này sẽ rất "khó khăn," đặc biệt đối với các hãng sản xuất ôtô. Tuy nhiên, ông cho rằng ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Pháp đã được trang bị tốt để tiến hành cuộc cách mạng này.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), 3 hãng sản xuất xe hơi của Pháp là Peugeot, Citroen và Renault lần lượt nằm trong top 3 trong danh sách các hãng sản xuất ôtô lớn có lượng thải khí carbon thấp nhất trong năm 2016.

[Pháp tài trợ ít nhất 30 triệu euro nghiên cứu chống biến đổi khí hậu]

Một vài nước châu Âu đã thông báo kế hoạch giảm mạnh số xe hơi chạy bằng xăng và dầu diesel đang gây ô nhiễm trên đường phố để chuyển sang dùng ôtô chạy bằng điện hoặc xe hybrid (chạy bằng xăng và điện).

Đức đặt mục tiêu lưu hành 1 triệu ôtô chạy điện trên đường phố vào năm 2020. Trong năm 2016, xe hybrid và điện chiếm 3,6% tổng số xe mới đăng ký tại khu vực Tây Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục