Pháp phản đối việc EU áp đặt hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư

Pháp đã phản đối việc áp đặt hạn ngạch phân chia người nhập cư và tị nạn giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hôm 13/5 vừa qua.
Pháp phản đối việc EU áp đặt hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư ảnh 1Những người di cư sau khi được hải quân Italy cứu và đưa về cảng Sicily. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, Pháp đã phản đối việc áp đặt hạn ngạch phân chia người nhập cư và tị nạn giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hôm 13/5 vừa qua.

Tuyên bố khi đặt chân tới biên giới giữa Pháp và Italy, nơi gần 1.000 người nhập cư bị bắt giữ trong những ngày qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết Pháp mong muốn vấn đề nói trên phải rõ ràng.

Ông nói: "Tôi phản đối việc áp đặt hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư. Điều này không bao giờ phù hợp với đề xuất của Pháp."

Kế hoạch hành động về tiếp nhận người nhập cư mà EC công bố hôm 13/5 dự kiến áp dụng hạn ngạch bắt buộc phân chia đồng đều người nhập cư có đơn xin tị nạn giữa các quốc gia EU.

Tuy nhiên, Thủ tướng Valls nhấn mạnh: "Xin tị nạn là một quyền được cấp theo tiêu chuẩn quốc tế và được tất cả các quốc gia EU áp dụng. Cũng chính vì lý do này mà số lượng những người được chấp nhận tị nạn không thể nằm trong hạn ngạch vì người ta có thể xin tị nạn hoặc không."

Pháp đã tiếp nhận 5.000 người tị nạn Syria và 4.500 người Iraq kể từ năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục