Pháp: Phát hiện vũ khí trong cuộc truy lùng khủng bố

12 kẻ tình nghi là Hồi giáo cực đoan đã bị bắt cùng với vật liệu chế tạo bom và vũ khí trong một cuộc bố ráp cuối tuần trươc.
Theo Reuters, công tố viên thủ đô Paris, Francois Molins ngày 10/10 cho biết cảnh sát chống khủng bố Pháp đã tìm thấy vật liệu chế tạo bom và vũ khí trong quá trình điều tra các nhân vật tình nghi là Hồi giáo cực đoan trên toàn quốc.

Cảnh sát cho rằng những nhân vật này thuộc một mạng lưới khủng bố bí mật.

Theo công tố viên Molins, 12 kẻ tình nghi đã bị bắt trong một cuộc bố ráp hồi cuối tuần sẽ bị tạm giữ thêm 24 giờ sau khi phát hiện thấy các hóa chất được sử dụng để chế tạo chất nổ tại một gara ở ngoại ô Paris của một trong số những người này.

Molins nói trong một thông cáo trước truyền thông: "Chúng ta rõ ràng đang đối mặt với một mạng lưới khủng bố vô cùng nguy hiểm. Do đó chúng cần bị tạm giữ thêm."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục