Pháp phát lệnh báo động sau vụ xả súng ở trường trung học

Lệnh báo động được đưa ra trong hệ thống đã được Chính phủ Pháp áp dụng và đang duy trì sau loạt vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 11/2015 ở thủ đô Paris và sau vụ tấn công
Pháp phát lệnh báo động sau vụ xả súng ở trường trung học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 16/3, Chính phủ Pháp đã phát lệnh báo động về vụ tấn công ở trường trung học Alexis de Tocqueville thuộc thị trấn Grasse, miền Nam nước này.

Lệnh báo động được đưa ra trong hệ thống đã được Chính phủ Pháp áp dụng và đang duy trì sau loạt vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 11/2015 ở thủ đô Paris và sau vụ tấn công hồi năm ngoái ở thành phố Nice, miền Nam nước này.

Theo tuyên bố của tòa thị chính Grasse, hai học sinh đã nổ súng làm bị thương hiệu trưởng của trường và một đối tượng 17 tuổi đã bị bắt ngay sau đó trong khi đối tượng còn lại vẫn đang bỏ trốn.

Hai đối tượng được trang bị 2 súng ngắn, 2 quả lựu đạn. Vụ việc làm ít nhất 8 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục