Pháp: Phe đối lập phản đối kế hoạch bố trí chỗ ở cho người tị nạn

Phe đối lập Pháp chỉ trích kế hoạch thành lập trung tâm tiếp nhận người tị nạn của chính phủ, cho rằng kế hoạch này là "vô trách nhiệm" và "có nguy cơ châm ngòi cho cuộc nội chiến."
Pháp: Phe đối lập phản đối kế hoạch bố trí chỗ ở cho người tị nạn ảnh 1Lều tạm của người di cư tại Calais, Pháp ngày 16/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kế hoạch của Chính phủ Pháp về thành lập các trung tâm tiếp nhận trên toàn nước Pháp dành cho những người nhập cư đang sống trong những lán trại tạm bợ ở cánh rừng ngoại ô thành phố Calais, phía Bắc nước Pháp, đang vấp phải sự chỉ trích của đảng đối lập khi cho rằng kế hoạch này là "vô trách nhiệm" và "có nguy cơ châm ngòi cho cuộc nội chiến."

Theo một tài liệu của Bộ Nội vụ Pháp, Chính phủ Pháp đánh giá cần có khoảng 12.000 chỗ ở dành cho người tỵ nạn trên toàn nước Pháp từ nay đến cuối năm 2016, lớn hơn rất nhiều so với dự tính trước đó.

Ngoài ra, những trung tâm tiếp nhận dài hạn dành cho những người nhập cư tạm trú ở Calais sẽ được mở trên toàn nước Pháp từ giữa tháng 10 tới ngoại trừ khu vực Paris và đảo Corse - là hai nơi đã có đông người nước ngoài sinh sống.

Đảng Những người Cộng hòa (LR) cánh hữu của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cáo buộc kế hoạch thành lập hàng trăm trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn trên toàn nước Pháp là "vụ bê bối của của chính quyền cánh tả," "tạo ra sự chia rẽ đất nước và châm ngòi cho cuộc nội chiến."

Trong khi đó, đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) cũng đã lên tiếng cho rằng "kế hoạch phân bổ người nhập cư trên toàn nước Pháp là vô trách nhiệm."

Trước đó, ngày 3/9, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cam kết sẽ từng bước phá bỏ khu lều trại, trước tiên là khu vực phía Bắc Calais từ nay đến cuối năm.

Hiện có khoảng 7.000 đến 9.000 người nhập cư đang tạm trú tại đây để chờ cơ hội xâm nhập vào Anh.

Vấn đề nhập cư và cuộc chiến chống khủng bố là hai chủ đề nóng đang gây tranh cãi hiện giữa cánh tả và cánh hữu trong cuộc chạy đua cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục