Pháp - Romania: Chờ những tính toán của Didier Deschamps

Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ chuẩn bị những "chiêu thức" nào cho Les Blues trong trận ra quân đêm nay với Romania.
Pháp - Romania: Chờ những tính toán của Didier Deschamps ảnh 1Didier Deschamps sẽ tung ra đội hình như thế nào? (Nguồn: Getty)

“REFAIRE L’HISTOIRE” (Lịch sử lặp lại) là dòng tít chiếm trọn trang nhất của tờ L’Equipe số ra ngày hôm nay. Paul Pogba, ngôi sao sáng nhất của tuyển Pháp hiện tại xuất hiện cùng Michel Platini và Zinedine Zidane, hai người hùng của Les Blues giành hai chức vô địch EURO vào năm 1984 và 2000. Người Pháp đã sẵn sàng cho EURO 2016.

Giới mộ điệu Pháp đang tỏ ra tin tưởng toàn bộ vào Les Blues bất chấp những nguy cơ khủng bố tiềm tàng trên mảnh đất hình lục lăng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công khai thừa nhận EURO 2016 là mục tiêu của những cuộc tấn công đẫm máu tiếp theo sau thảm kịch đánh bom tại Paris vào năm ngoái. An ninh tại Paris giờ được đặt ở mức cao độ. Chưa hết, các cuộc đình công chống lại Luật lao động mới El Khomri cũng khiến giao thông tại xứ sở lục lăng trì trệ.

Và bóng đá đang đóng vai trò quan trọng trong việc xóa nhòa đi tất cả những điều ấy. Deschamps dù bị ít nhiều chỉ trích khi bỏ qua một bộ phận lớn tài năng gốc Hồi giáo (Benzema, Nasri, Ben Arfa) nhưng đa phần vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt vời của công chúng Pháp. 78% độc giả của tờ L’Equipe khi được hỏi đều ủng hộ huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp hiện tại.

Câu hỏi lớn đang được đặt ra vào lúc này nằm hoàn toàn trên khía cạnh kỹ thuật, ông Deschamps sẽ chuẩn bị những gì cho Les Blues trong trận ra quân đêm nay với Romania.

Về cơ bản, người Pháp sau những chấn thương của Varane, Lassana Diarra ở khâu phòng ngự đã đóng hòm hai tuyến này bằng 8 cái tên, Hugo Lloris, Patrice Evra, Laurent Koscielny, Adil Rami, Bacary Sagna, N’Golo Kante, Blaise Matuidi, Paul Pogba.

Pháp - Romania: Chờ những tính toán của Didier Deschamps ảnh 2Đội tuyển Pháp đã thi đấu rất tốt ở những trận giao hữu trước EURO 2016. (Nguồn: AFP)

​Những vướng mắc lớn nhất giờ chỉ còn nằm ở hàng công với sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt sáng giá. Tờ L’Equipe đã dự đoán ba cái tên xuất hiện trên hàng công Les Blues vào rạng sáng mai là Dimitri Payet, Olivier Giroud và Antoine Griezmann. Trên lý thuyết, đây là cây đinh ba cực sắc của Les Blues.

Payet có thể chơi ở cả hai biên, giải quyết trận đấu trong những tình huốn khó khăn bằng tài đá phạt xuất sắc. Griezmann đang là cầu thủ tấn công xuất sắc bậc nhất lục địa già vào thời điểm hiện tại, còn Giroud là mẫu trung phong bổ trợ hoàn hảo cho những đồng đội xung quanh nhờ kỹ năng chơi bóng một chạm hoàn hảo.

Song trên băng ghế dự bị, ông Deschamps vẫn còn Kingsley Coman và Anthony Martial. Hai ngôi sao của Bayern Munich và Manchester United đều đã tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải vừa qua. Xét trên nhiều khía cạnh, Martial và Coman cũng xứng đáng được trao nhưng cơ hội.

Bixente Lizarazu, huyền thoại từng cùng Les Blues vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 thừa nhận “sẽ không bất ngờ” nếu ông Deschamp tung cả Martial lẫn Coman vào sân để gia tăng sức ép toàn bộ lên Romania hòng kích thích tinh thần của các học trò. Pháp có đủ lợi thế để chơi tất tay theo cách đó.

Người Pháp không chỉ muốn thắng, mà đó còn phải là một chiến thắng đậm đà hòng giải tỏa những bức bối lớn vốn không liên quan tới bóng đá mà họ đang phải đối mặt. Với những điều họ có trong tay, giới hâm mộ túc cầu có quyền tin vào một trận khai mạc giàu cảm xúc, nhiều bàn thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục