Pháp sẽ tiến hành không kích IS ở Syria "trong những tuần tới"

Không quân Pháp đã tiến hành các chuyến bay do thám và trinh sát trên không phận Syria từ hôm 8/9 và các cuộc không kích sẽ bắt đầu "trong những tuần tới."
Pháp sẽ tiến hành không kích IS ở Syria "trong những tuần tới" ảnh 1Máy bay chiến đấu Rafale bay tại khu vực ngoại ô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Pháp sẽ tiến hành không kích các cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong những tuần tới.

Trả lời phỏng vấn trên Đài phát thanh France Inter, ông Le Drian xác nhận rằng không quân Pháp đã tiến hành các chuyến bay do thám và trinh sát trên không phận Syria từ hôm 8/9 và các cuộc không kích sẽ bắt đầu "trong những tuần tới, ngay khi chúng tôi xác định rõ các mục tiêu."

Trước đó, AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews ngày 15/9 cho biết một máy bay tiêm kích F/A-18A Hornet của Không lực Hoàng gia Australia đã phá hủy một xe bọc thép của IS bằng một tên lửa dẫn đường.

Hiện, Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh vẫn đang tham gia các cuộc không kích chống IS ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục