Pháp sẽ trả lại tiền Nga nếu không bàn giao tàu Mistral

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Pháp sẽ bồi hoàn cho Nga nếu không bàn giao được cho Moskva 2 tàu chiến Mistral theo thỏa thuận.
Pháp sẽ trả lại tiền Nga nếu không bàn giao tàu Mistral ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Pháp sẽ bồi hoàn cho Nga nếu không bàn giao được cho Moskva 2 tàu chiến Mistral theo một thỏa thuận hiện đang bị đóng băng do cuộc xung đột Ukraine.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hollande nói: “Theo những kịch bản khác nhau, hoặc là chúng tôi nhận tiền hoặc là bồi hoàn”.

 

Đây là lời phản hồi trước các bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tuần trước rằng ông cho qua việc phía Pháp từ chối bàn giao chiếc tàu thứ nhất song hy vọng tiền mà Nga đã bỏ ra sẽ được trả lại.

 

Việc bàn giao chiếc Mistral đầu tiên trong số hai tàu chiến lớp này đã bị tạm hoãn từ 6 tháng nay trong bối cảnh giao tranh tiếp tục bùng phát ở miền Đông Ukraine và Nga đang phải gánh chịu các lệnh trừng phạt từ Phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục