Pháp sư Ấn Độ thuyết phục gần 400 tín đồ cắt bỏ tinh hoàn

Giáo trưởng tinh thần kiêm triệu phú người Ấn Độ Gurmeet Ram Rahim Singh đã thuyết phục gần 400 tín đồ cắt bỏ tinh hoàn của mình.
Pháp sư Ấn Độ thuyết phục gần 400 tín đồ cắt bỏ tinh hoàn ảnh 1Gurmeet Ram Rahim Singh. (Nguồn: Getty)

Theo tờ Metro, một thượng sư tinh thần kiêm triệu phú người Ấn Độ đã thuyết phục tới gần 400 tín đồ rằng họ nên cắt bỏ tinh hoàn của mình.

Gurmeet Ram Rahim Singh, 47 tuổi, hiện đang sở hữu khối tài sản cá nhân giá trị tới 40 triệu USD và có khoảng 50 triệu tín đồ trên toàn thế giới, nói rằng việc này sẽ đưa các tín đồ tới gần với Chúa Trời. Thủ tục đau đớn này đã được thực hiện tại một bệnh viện do Singh sở hữu.

Sự việc đã xảy ra từ khoảng năm 2000, nhưng chỉ mới được đưa ra ánh sáng gần đây khi Singh bị Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ buộc tội gây thương tích đau đớn cho người khác.

Một luật sư của các nạn nhân cho biết Singh đã nói với những người này rằng “chỉ có những người đã bị thiến mới có thể gặp được Thiên Chúa.”

Đây không phải là lần đầu tiên Singh bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Vào năm 2002, Singh đã bị buộc tội âm mưu sau vụ ám sát một nhà báo. 

Ngoài ra, một vài tín đồ nữ cũng đã cáo buộc Singh quấy rối tình dục. Tuy nhiên, Singh chưa bao giờ bị kết tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục