Pháp: Syria và Nga phải chấm dứt hành động nhằm vào dân thường

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng Syria và Nga phải chấm dứt cái mà ông gọi là hành động quân sự nhằm vào dân thường, đặc biệt là ở thành phố Madaya.
Pháp: Syria và Nga phải chấm dứt hành động nhằm vào dân thường ảnh 1Một em bé bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do cuộc nội chiến ở Madaya, Syria. (Nguồn: theguardian.com)

Theo Reuters, ngày 11/1, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng Syria và Nga phải chấm dứt cái mà ông gọi là hành động quân sự nhằm vào dân thường, đặc biệt là ở thành phố Madaya.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ 2 tuần trước khi diễn ra cuộc hòa đàm Syria.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp người điều phối phe đối lập Syria Riad Hijab, ông Fabius cho hay những bức ảnh về Madaya, nơi các cơ quan viện trợ cảnh báo xảy ra nạn chết đói tràn lan, cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể duy trì quyền lực.

Theo ông Fabius, Paris sẽ tham vấn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hối thúc Syria chấm dứt cái mà ông miêu tả là các vụ tấn công bừa bãi.

Trong khi đó, Nga luôn bác bỏ cáo buộc rằng hoạt động không kích của Moskva nhằm vào dân thường.

Theo kế hoạch, cuộc hòa đàm Syria sẽ được tổ chức giữa chính phủ và phe đối lập vào ngày 25/1 tới dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục