Pháp thông báo thời điểm nối lại đàm phán hòa bình của Ukraine

Tổng thống Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa ban lãnh đạo Ukraine và phe ly khai có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.
Pháp thông báo thời điểm nối lại đàm phán hòa bình của Ukraine ảnh 1Lực lượng ly khai gác tại một vị trí tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa ban lãnh đạo Ukraine và phe ly khai có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus cùng với các đại diện của Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Phát biểu sau hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/12, Tổng thống Hollande nói rằng ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Angela Merkel sẽ nối lại các cuộc điện đàm vào ngày 23/12.

Trước đó hôm 17/12, Tổng thống Poroshenko đã bày tỏ hy vọng sẽ diễn ra một cuộc họp tại Minsk với Nhóm tiếp xúc để đàm phán với phe ly khai về việc thực thi kế hoạch hòa bình được ký hồi tháng Chín vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục