Pháp: Thu giữ số lượng kỷ lục tân dược giả Trung Quốc

Các quan chức hải quan cho biết tổng cộng đã thu giữ 2,4 triệu viên thuốc giả chữa nhiều loại bệnh khác nhau nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hải quan Pháp đã tịch thu hàng triệu viên thuốc giả nhập khẩu từ Trung Quốc trong một chiến dịch được mô tả là vụ bắt giữ lớn nhất loại này trong khu vực Liên minh châu Âu.

Ngày 10/4, các quan chức hải quan cho biết tổng cộng đã thu giữ 2,4 triệu viên thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau hồi cuối tháng 2 tại cảng Le Havre trong các container được ghi nhãn là trà Trung Quốc.

"Một số loại thuốc không có thành phần tích cực nào, thực tế là lừa dối người dùng," tuyên bố của hải quan nêu rõ.
 
"Một số loại thuốc khác có các mức độ thành phần tích cực khác biệt so với thuốc thật, có nghĩa là nó có thể gây ra nguy hiểm đối với sức khỏe của người bệnh."
 
Theo hải quan Pháp, kỷ lục bắt giữ trước đây trong khu vực EU là 1,2 triệu viên thuốc aspirin giả, cũng xảy ra tại cảng Le Havre ở Normandy, vào tháng 5/2013.
 
Vấn đề sản xuất thuốc giả ở Trung Quốc thu hút sự chú ý hồi năm ngoái khi chính quyền nước này mở cuộc trấn áp vào tháng 12, bắt giữ 1.300 người và đóng cửa hàng chục cửa hàng bán thuốc trực tuyến không có giấy phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục