Pháp tiếp tục xác định danh tính những kẻ tấn công ở Paris

Cơ quan tình báo DGSE của Pháp tiết lộ lực lượng chức năng nước này đã xác định thêm danh tính nghi phạm thứ 2 trong loạt đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động ở thủ đô Paris hồi tháng 11/2015.
Pháp tiếp tục xác định danh tính những kẻ tấn công ở Paris ảnh 1Sân vận động Stade de France trong ngày bị tấn công khủng bố. (Nguồn: AFP)

Cơ quan tình báo DGSE của Pháp ngày 18/1 tiết lộ lực lượng chức năng nước này đã xác định thêm danh tính nghi phạm thứ 2 trong loạt đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động ở thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11/2015.

Như vậy, cho đến nay, lực lượng chức năng Pháp đã xác định được danh tính hai trong số ba nghi phạm trong vụ tấn công này.

Theo DGSE, Mansour Mohamad al-Sabaawi đến từ thành phố Mosul, Iraq, được cho là đồng phạm của Bilal Hadfi, nghi phạm đầu tiên trong vụ tấn công đã được xác định.

Cùng với nghi phạm thứ 3 chưa thể xác định, đối tượng này được cho là đã trà trộn cùng với một nhóm người di cư xâm nhập vào châu Âu qua "cửa ngõ" Hy Lạp ngày 3/10/2015. Lực lượng chức năng Pháp đã tìm thấy hộ chiếu Syria giả trên thi thể của hai đối tượng này tại hiện trường vụ khủng bố.

Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thủ phạm gây ra vụ tấn công này, cho biết cả hai đối tượng trên mang quốc tịch Iraq.

Kể từ sau vụ tấn công khủng bố, lực lượng chức năng Pháp nhanh chóng xác định danh tính nghi phạm đầu tiên là Bilal Hadfi, 20 tuổi, người Pháp sống tại Bỉ.

Tối 13/11/2015, thủ đô Paris của Pháp đã chứng kiến vụ khủng bố liên hoàn. Hàng loạt vụ nổ súng, đánh bom liều chết gần như cùng lúc xảy ra tại nhiều địa điểm, trong đó có sân vận động Stade de France, nhà hàng Le Petit Cambodge và Le Carillon cùng nằm trên phố Bichat, nhà hát Bataclan... Tổng cộng 130 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Cảnh sát đã bắn hạ 8 kẻ tấn công. Đối tượng tấn công duy nhất còn sống sót là Salah Abdeslam đã bị bắt tại Bỉ hồi tháng 3/2016 và đã được chuyển cho Pháp để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay, đối tượng này vẫn từ chối hợp tác với cảnh sát Pháp.

Lâu nay, IS coi Pháp, quốc gia cộng đồng người theo đạo Hồi đông nhất châu Âu, là một trong những mục tiêu tấn công hàng đầu. Tám tháng sau vụ tấn công ở thủ đô Paris, một kẻ tấn công người Tunisia đã lao một chiếc xe tải vào đám đông người tham gia sự kiện mừng Quốc khánh Pháp ngày 14/7 ở thành phố Nice, làm 86 người thiệt mạng. IS cũng đã thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục