Pháp tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về Syria vào tuần tới

Pháp tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về tình hình Syria vào tuần tới

Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng 10 quốc gia bàn về tình hình Syria vào ngày 9/5 sắp tới.
Pháp tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về tình hình Syria vào tuần tới ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố tuần tới sẽ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng 10 quốc gia bàn về tình hình Syria, gồm ngoại trưởng các nước Pháp, Anh, Đức, Italy, Mỹ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống Nhất (UAE), Qatar, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng một đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Thời điểm cụ thể dự kiến là ngày 9/5.

Ông Riad Hijab, người đứng đầu Ủy ban Đàm phán Cấp cao của lực lượng đối lập Syria cũng sẽ tham dự cuộc họp này.

Giới chức Pháp đã chỉ trích các vụ tấn công nhằm vào hai trại tị nạn tại thị trấn Sarmada, ở miền Bắc Syria giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng các vụ việc này "có thể cấu thành tội phạm chiến tranh và tội chống lại loài người."

Chia sẻ quan điểm này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày đã cực lực lên án các vụ tấn công khiến gần 30 người thiệt mạng này.

Trong tuyên bố nói trên, Tổng Thư ký Ban Ki-moon còn kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa ra thông điệp mạnh mẽ tới tất cả các bên đang tham chiến ở Syria rằng việc thực hiện các hành động vi phạm luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế sẽ phải gánh chịu “những hậu quả nghiêm trọng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục