Pháp từ chối yêu cầu xin tị nạn của nhà sáng lập Wikileaks

Chính phủ Pháp đã bác bỏ đề nghị xin tị nạn của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange với lý do ông không lâm vào tình thế "nguy cấp."
Pháp từ chối yêu cầu xin tị nạn của nhà sáng lập Wikileaks ảnh 1Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange. (Nguồn: conventioncamp.de)

Theo AFP, ngày 3/7, Chính phủ Pháp đã bác bỏ đề nghị xin tị nạn của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange với lý do ông không lâm vào tình thế "nguy cấp."

Trong một thông cáo, Văn phòng Tổng thống Francois Hollande xác nhận: "Pháp đã nhận được thư xin tị nạn của ông Assange song không thể chấp thuận đề nghị của ông Julian Assange. Ông không lâm vào tình thế nguy cấp hơn nữa ông là đối tượng bị truy nã ở châu Âu."

Trước đó, nhật báo Le Monde đã đăng tải bức thư ngỏ của ông Assange gửi cho Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng tính mạng của ông đang bị đe dọa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục