Pháp ủng hộ Ấn Độ vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng

Đại diện thường trực của Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre khẳng định ủng hộ Ấn Độ vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng.
Pháp ủng hộ Ấn Độ vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng ảnh 1Một phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo truyền thông Ấn Độ, phát biểu tại phiên họp ngày 6/5 của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của Chiến tranh Thế giới thứ hai và kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hợp quốc, Đại diện thường trực của Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre khẳng định phải cải tổ Liên hợp quốc cho phù hợp với thực tế hiện nay, đồng thời ủng hộ Ấn Độ vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mở rộng.

Ông Delattre nhấn mạnh: “Liên hợp quốc phải được cải cách, điều chỉnh cho phù hợp với thế giới chúng ta đang sống. Cải cách Hội đồng Bảo an là việc làm cấp bách và quan trọng. Pháp ủng hộ việc mở rộng Hội đồng Bảo an cả về phạm trù ủy viên thường trực lẫn không thường trực, ủng hộ Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil và một đại diện của châu Phi trở thành thành viên Hội đồng Bảo an mở rộng.”

Theo PTI, ngoài Pháp, các ủy viên thường trực khác như Mỹ, Anh và Nga cũng ủng hộ ứng cử viên Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an mở rộng.

Ấn Độ cùng với Nhật, Đức và Brazil (G-4) đang đấu tranh đòi chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục