Pháp và Mỹ ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế

Lãnh đạo của Mỹ và Pháp nhất trí rằng việc quản lý cuộc khủng hoảng nợ Eurozone có ý nghĩa với sự lành mạnh của nền tài chính toàn cầu.

Trong lần gặp gỡ lần đầu tiên ngày 18/5 tại Washington, hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Pháp nhất trí rằng việc quản lý cuộc khủng hoảng nợ Khu vực đồng Euro (Eurozone) có ý nghĩa quan trọng đối với sự lành mạnh của nền tài chính toàn cầu.

 

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với tân Tổng thống Pháp Francois Hollande, tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng G-8 nên tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng bên cạnh thực hiện các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách ở Châu Âu nhằm giúp làm dịu cuộc khủng hoảng tại khu vực Euro.

 

Tổng thống Obama nhấn mạnh ông trông đợi vào các cuộc thảo luận có kết quả tại Hội nghị G-8 khai mạc vào cuối ngày 18/5 ở Trại David với các nhà lãnh đạo khác về những biện pháp để "củng cố hoạt động tài chính bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng.”

 

Về phần mình, Tổng thống Hollande tái khẳng định quan điểm cần cân nhắc lại một hiệp ước cắt giảm chi tiêu ngân sách của Châu Âu, nhưng ông cũng sẽ cố gắng thuyết phục ông Obama và các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị G-8 rằng lập trường của ông sẽ không gửi đi một tín hiệu xấu về cuộc khủng hoảng nợ này.

 

Ông cho biết hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ đều nhất trí rằng Hy Lạp phải tiếp tục là thành viên của Eurozone và các nền kinh tế lớn của thế giới phải làm tất cả để đảm bảo điều đó.

 

Trước đó, cũng trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Hollande tuyên bố Pháp sẽ rút các lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, sớm hơn hai năm so với kế hoạch của Mỹ. Ông Hollande cho biết Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan theo "một hình thức khác."

 

Giới phân tích cho rằng 3.300 binh sĩ Pháp tại Afghanistan sẽ rút khỏi vai trò chiến đấu sớm hơn kế hoạch, nhưng sẽ duy trì một số hiện diện tại nước này trong một vai trò khác.

Các cố vấn chính sách đối ngoại của ông Hollande cho rằng điều này có thể nghĩa là các cố vấn hoặc các chuyên gia huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan của Pháp sẽ tiếp tục ở lại nước này sau khi lực lượng chiến đấu rút đi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục