Pháp vây bắt 2 nghi phạm tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo

Pháp đã triển khai các lực lượng an ninh tại thị trấn Villers-Cotteret thuộc khu vực Aisne ở miền Bắc nước Pháp, khu vực 2 nghi phạm vụ xả súng tại tòa báo Charlie Hebdo đã xuất hiện.
Pháp vây bắt 2 nghi phạm tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ảnh 1 Cảnh sát Pháp trong chiến dịch truy tìm các đối tượng liên quan tới vụ xả súng ở Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, Pháp đã triển khai các lực lượng an ninh tại thị trấn Villers-Cotteret thuộc khu vực Aisne ở miền Bắc nước Pháp, khu vực hai nghi phạm trong vụ xả súng sát hại 12 người tại tòa báo Charlie Hebdo đã xuất hiện.

Hãng tin Pháp AFP cho biết đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Pháp (RAID) cùng lực lượng đặc nhiệm bán vũ trang (GIGN) đã được triển khai khắp các tuyến tại thị trấn sau khi phát hiện ô tô của hai nghi phạm này bỏ lại trên đường và chính quản lý trạm xăng gần Villers-Cotteret đã nhận ra 2 đối tượng Cherif Kouachi 32 tuổi và anh trai hắn là Said 34 tuổi.

Trước đó, một trong ba nghi can vụ xả súng kinh hoàng ở Paris đã ra đầu thú. Nghi can 18 tuổi này tự nộp mình cho cảnh sát sau khi nhìn thấy tên của mình được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Hiện đối tượng đang bị giam giữ chờ thẩm vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục