Pháp yêu cầu 30.000 phụ nữ tháo silicon độn ngực

Pháp sẽ kêu gọi 30.000 phụ nữ đã cấy sản phẩm độn ngực phải nhanh chóng phẫu thuật tháo bỏ sau khi xuất hiện nhiều ca mắc ung thư.
Cuối tuần này, các nhà chức trách y tế Pháp sẽ yêu cầu 30.000 phụ nữ đã cấy silicon vào ngực phải nhanh chóng phẫu thuật tháo bỏ sau khi xuất hiện nhiều trường hợp mắc ung thư vì độn ngực.

Nhật báo Liberation số ra ngày 20/12 dẫn lời các quan chức cấp cao ngành y tế Pháp cho biết, vào cuối tuần này, chính quyền sẽ kêu gọi tất cả các phụ nữ độn ngực bằng sản phẩm của công ty Poly Implant Prothese (PIP) phải phẫu thuật tháo bỏ.

PIP đã buộc phải đóng cửa và các sản phẩm của công ty cũng bị cấm phân phối từ năm ngoái do PIP đã sử dụng loại silicon không được kiểm định để phẫu thuật thẩm mỹ ngực. Loại silicon này có tỷ lệ rạn vỡ cao bất thường.

Tuần trước, nhà chức trách đã xác nhận tám trường hợp mắc ung thư, chủ yếu là ung thư vú ở những phụ nữ từng được phẫu thuật độn ngực bằng sản phẩm của PIP.

Cảnh sát đã nhận được 2.000 kiến nghị từ những phụ nữ độn ngực bằng sản phẩm của PIP và đã mở cuộc điều tra hình sự đối với công ty này./.

Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục