Pháp-Mexico muốn thúc đẩy mối quan hệ đang bị đình trệ

Ngày 10/4, Tổng thống Pháp Hollande đã tới thủ đô Mexico City, bắt đầu chuyến thăm Mexico hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.
Pháp-Mexico muốn thúc đẩy mối quan hệ đang bị đình trệ ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande Francois Hollande và Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới thủ đô Mexico City, bắt đầu chuyến thăm Mexico hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, vốn đình trệ từ năm 2005.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hollande có cuộc hội đàm với Tổng thống Enrique Pena Nieto và giới chức hai nước dự kiến sẽ ký 30 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực từ không gian vũ trụ tới năng lượng, an ninh và giáo dục.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Carlos de Icaza, đây là một chuyến thăm rất quan trọng, đánh giá dấu sự tái hợp giữa hai nước.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ Pháp - Mexico có nhiều căng thẳng sau khi năm 2005, các lực lượng an ninh Mexico đã bắt giữ một nữ công dân Pháp với cáo buộc dính líu vào một tổ chức chuyên bắt cóc tống tiền do chính chồng bà này điều hành. Bà này đã tòa án Mexico tuyên án 60 năm tù giam.

Mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục lao dốc sau khi Mexico quyết định hủy bỏ sự kiện văn hóa "Năm Mexico tại Pháp" do Tổng thống Pháp khi đó là ông Nicolas Sarkozy muốn dành tặng sự kiện này cho nữ công dân Pháp nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục