Phạt 140 triệu đồng với 4 tàu hút cát trái phép trên sông Mã

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ 4 tàu hút cát trái phép trên sông Mã, mỗi tàu 35 triệu đồng.
Phạt 140 triệu đồng với 4 tàu hút cát trái phép trên sông Mã ảnh 1Các tàu hút cát trái phép bị lực lượng công an bắt giữ, xử phạt. (Ảnh: Hoa Mai/Vietnam+)

Chiều 15/9, Trung tá Trịnh Duy Niệm, trưởng công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết công an huyện vừa phát hiện, bắt quả tang 4 tàu hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua thôn 6 xã Vĩnh Khang (huyện Vĩnh Lộc).

Căn cứ vào lượng cát mà các phương tiện đã khai thác trái phép tại hiện trường, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ 4 tàu hút cát trái phép, mỗi tàu 35 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 140 triệu đồng.

Các tàu khai thác cát trái phép bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực ngã ba sông, nơi giao nhau giữa sông Mã và sông Bưởi. Vị trí khai thác cát cũng không nằm trong khu vực mỏ được cấp phép khai thác.

Công an huyện Vĩnh Lộc đã lập biên bản và đình chỉ hoạt động khai thác cát trái phép của 4 chủ tàu gồm Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1969, trú tại xã Định Tiến, huyện Yên Định), Đỗ Văn Bắc (sinh năm 1988, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1971, trú tại xã Thạch Định, huyện Thạch Thành) và Trường Duy Thuận (sinh năm 1986, trú tại xã Thành Hưng, Thạch Thành).

Qua kiểm tra xác minh, cả bốn tàu này khai thác cát trái phép sau đó bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuấn Sinh có địa chỉ tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Khi bị bắt giữ trên tàu có nhiều thiết bị liên quan đến việc hút cát trộm như ống hút, máy bơm...

Cùng thời điểm trên còn có 3 tàu khác đang hút cát trộm tại đoạn sông này nhưng khi phát hiện thấy lực lượng chức năng truy bắt, các tàu hút cát đã nhổ neo và bỏ chạy.

Khu vực sông Mã đoạn chảy qua huyện Vĩnh Lộc có khoảng 5-6 điểm khai thác cát trái phép, khiến bờ sông sạt lở, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân 2 bên bờ sông huyện Vĩnh Lộc.

Hiện tại, công an huyện Vĩnh Lộc đang tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân 2 bên bờ sông Mã... cùng ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép ở nơi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục