Phát động cuộc thi game, video Tự hào Việt Nam dành cho học sinh

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho học sinh trên cả nước.
Phát động cuộc thi game, video Tự hào Việt Nam dành cho học sinh ảnh 1Giao diện trang web thi trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho học sinh trên cả nước.

Tại buổi họp báo sáng nay, 4/11, ban tổ chức cho biết cuộc thi gồm hai phần: thi trực tuyến cá nhân và thi video theo nhóm.

Ở phần thi trực tuyến cá nhân sẽ có ba vòng, diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 17/1/2016.

Học sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến tại đại chỉ https://tuhaovietnam.edu.vn/. Mỗi thí sinh sẽ trải qua bốn phần thi: theo dòng lịch sử, hành trình đến địa chỉ đỏ, danh nhân đất Việt, tự hào Việt Nam. Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị ngân hàng câu hỏi phong phú, đa dạng, gắn liền với lịch sử, văn hoá dân tộc và sẽ mang đến sự hấp dẫn, bất ngờ cho người xem. 

Sau 4 tuần thi, tại mỗi tỉnh, thành phố, 85 thí sinh có điểm cao nhất, thời gian làm bài thi ngắn nhất sẽ tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.

Những thí sinh xuất sắc nhất của vòng cấp tỉnh sẽ thi vòng chung kết quốc gia.

Phần thi sáng tác video clip có thời gian ngắn hơn, bắt đầu từ ngày 8/11 đến ngày 31/12.

Ở phần thi này, tác giả dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người. Có 5 video được bình chọn nhiều nhất trên website của cuộc thi và 10 video clip do hội đồng giám khảo lựa chọn sẽ vào vòng chung khảo.

Tổng giá trị các giải thưởng lên đến 450 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hoá dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục