Phát động cuộc thi viết về giáo viên chủ nhiệm

Nội dung tác phẩm dự thi là những ấn tượng sâu sắc về nhiệm vụ, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp".

Nội dung tác phẩm dự thi là những ấn tượng sâu sắc về nhiệm vụ, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông.

Người viết có thể nêu những trường hợp tiêu biểu, điển hình về khả năng sáng tạo với phương pháp kỷ luật tích cực trong quá trình thực hiện công tác chủ nhiệm hoặc những kỷ niệm sâu sắc, những tác động và ảnh hưởng tích cực từ người giáo viên chủ nhiệm đối với cá nhân tác giả.

Tất cả các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, sinh viên ở trong nước và nước ngoài đều có thể gửi bài tham gia cuộc thi. Số lượng bài dự thi không hạn chế.

Các tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ A4. Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi [bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi học tập hay công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại… của tác giả bài viết và của nhân vật trong bài – PV] ghi rõ trên trang đầu tiên của tác phẩm dự thi để Ban tổ chức làm phách khi chấm.

Bài viết phải chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 21 bài viết xuất sắc nhất để trao giải và cấp giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số tiền thưởng dành cho giải nhất là 10 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng, ba giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 15 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Bên cạnh giải cá nhân, hai giải sẽ được trao cho các tập thể có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, mỗi giải 5 triệu đồng.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 30/9/2011 (căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi).

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, cuộc thi nhằm tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp. Đây cũng là đợt tuyên truyền về các phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp.

Bên cạnh đó, thông qua các bài viết cũng cho thấy những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với thầy, cô giáo chủ nhiệm, góp phần nâng cao tính giáo dục về tấm gương đạo đức nhà giáo./.

Tác phẩm dự thi có thể gửi về 1 trong 2 địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 30 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục