Phát động quyên góp 98 tỷ đồng vì nạn nhân da cam

"Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" dự kiến sẽ vận động quyên góp 98 tỷ đồng để trợ giúp cho 70.000 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
"Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" diễn ra từ 10/8 đến 10/9 là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam (Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam) tiến hành trong cả nước nhằm hưởng ứng "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam“.
 
Dự kiến, số tiền vận động được trong đợt này là 98 tỷ đồng sẽ dùng để trợ giúp trực tiếp cho 70.000 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nước.
 
Ngày 3/8, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái cho biết, nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà cho 715 nạn nhân chất độc da cam vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng 13 tỉnh, thành phố, mỗi suất quà trị giá từ 300.000-500.000 đồng, tổng số tiền là 227,5 triệu đồng.
 
Đồng thời, để chương trình hành động vì nạn nhân da cam đi sâu vào cộng đồng, năm 2009, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trực tiếp gửi thư ngỏ tới 600 doanh nghiệp, ngân hàng, khách sạn, các trường đại học, cao đẳng nhằm kêu gọi sự chung tay, chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân da cam. Các loại hình giúp đỡ nạn nhân sẽ chuyển dần từ các hoạt động cứu trợ đơn thuần sang các hoạt động nhân đạo mang tính phát triển bền vững.
 
"Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" cùng với phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" là 2 hoạt động tiêu biểu thiết thực giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam vơi bớt nỗi đau.
 
Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" được phát động từ năm 1999, qua 11 năm đã trở thành phong trào toàn dân. Đến nay đã có gần 5,7 triệu lượt hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ.
 
Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam qua 10 năm hoạt động đã giúp đỡ cho 1 triệu nạn nhân chất độc da cam, trong đó có gần 700.000 nạn nhân đặc biệt khó khăn. Ngoài ra các dự án phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, giúp đỡ vốn và hướng dẫn các nạn nhân làm kinh tế do quỹ tiến hành tại Tây Ninh và 5 tỉnh Tây Nguyên đã phát huy hiệu quả tích cực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục