Phát động quyên góp tại Mozambique ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Mozambique phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phát động quyên góp tại Mozambique ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung phát biểu tại lễ phát động. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Ngày 3/11, tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ vừa qua.

Tham dự buổi lễ có ông Tạ Quang Thiệp, Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Mozambique, các chuyên gia giáo dục và y tế, đại diện công ty Movitel (liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel), một số doanh nghiệp, bà con cộng đồng và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique.

Phát biểu tại lễ quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung đã thông báo về những thiệt hại, mất mát và khó khăn mà đồng bào vùng lũ đang trải qua hiện nay, về đợt vận động sâu rộng hiện nay nhằm ủng hộ bà con ta tại vùng thiên tai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mozambique thể hiện tinh thần tương thân tương ái và truyền thống đoàn kết cao đẹp của dân tộc, góp phần giúp đồng bào vượt qua cam go, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Phát động quyên góp tại Mozambique ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 2Cộng đồng người Việt tại Mozambique quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Đợt quyên góp sẽ kéo dài đến cuối tháng 11. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) để chuyển đến bà con tại các tỉnh miền Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục