Phát hành 96,4 triệu bản sách giáo khoa cho năm học 2015-2016

NXB Giáo dục đã phát hành 96,4 triệu bản sách giáo khoa cùng hơn 100 triệu bản sách bổ trợ, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh trên cả nước trong năm học mới 2015-2016.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa phục vụ mọi nhu cầu của các địa phương trong cả nước trong năm học mới 2015-2016.

Đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành 96,4 triệu bản sách giáo khoa. Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung ứng trên 100 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ-tranh ảnh giáo dục... phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên, phụ huynh và xã hội.

Trong những ngày vừa qua có tình trạng thiếu sách cục bộ tại một số địa phương, ở rải rác một số đầu sách. Đó là do vào thời điểm phát hành cận kề năm học mới, một số đại lý, cửa hàng sách tại các tỉnh, thành phố lớn thường có hiện tượng không nhận thêm sách giáo khoa để bán vì sợ tồn kho. Do đó, xảy ra tình trạng thiếu sách giả tạo, thiếu cục bộ tại một vài thời điểm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nhanh chóng cung ứng cho các Công ty Sách-Thiết bị trường học địa phương để khắc phục tình trạng này. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khẳng định đảm bảo công tác phát hành để học sinh có đầy đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

Nhiều năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai sớm thời điểm phát hành, tổ chức hai tháng cao điểm phát hành sách giáo dục trong tháng Sáu và tháng Tám, việc phát hành tập trung hướng tới các trường trực tiếp phục vụ học sinh, hạn chế dần việc phát hành qua các đại lý, nhà sách.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã chỉ đạo các Công ty Sách-Thiết bị trường học địa phương bán giảm giá sách giáo khoa và các sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong thời gian 2 tháng phát hành sách giáo dục tại các cửa hàng, siêu thị của Công ty Sách-Thiết bị trường học, các đơn vị tham gia phát hành sách giáo dục.

Tùy điều kiện địa phương, mức giảm từ 8-10%. Bảng giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 được niêm yết tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các công ty Sách-Thiết bị trường học cả nước.

Riêng đối với tài liệu hướng dẫn cho giáo viên và học sinh thực hiện mô hình trường học mới (VNEN), do năm học 2015-2016 là năm đầu tiên mở rộng thực hiện ở khối lớp 5 và có nhiều trường mở rộng diện thực hiện ở các khối lớp 2, 3, 4, số lượng học sinh tăng nhưng báo số lượng đặt mua tài liệu quá muộn nên có hiện tượng thiếu sách tại một vài nơi.

Tuy nhiên chậm nhất là ngày 28/8 sẽ có đủ sách cho bậc tiểu học. Riêng tài liệu học theo mô hình trường học mới ở bậc trung học cơ sở, đây là năm đầu tiên triển khai mở rộng, nên đến 31/8 sẽ có đủ sách cung cấp.

Ngoài ra, để đối phó với tình trạng sách lậu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với các ban, ngành ở trung ương và địa phương (công an, quản lí thị trường, thanh tra…) thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ in lậu sách giáo dục.

Để đảm bảo chất lượng sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khuyến cáo học sinh và phụ huynh nên mua sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục ở các cửa hàng, siêu thị sách của tất cả các Công ty Sách-Thiết bị trường học các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng như tại các cửa hàng, siêu thị sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục