Phát hiện 11 thi thể nghi bị đuối nước khi tắm trên kênh ở Ấn Độ

Phát hiện 11 thi thể nghi bị đuối nước khi tắm trên kênh

Lực lượng chức năng Ấn Độ đã phát hiện ít nhất 11 thi thể, trong đó có 1 phụ nữ, được cho bị đuối nước khi đang tắm ở kênh Bhakhra thuộc bang Haryana, miền Bắc nước này.
Phát hiện 11 thi thể nghi bị đuối nước khi tắm trên kênh ảnh 1Kênh Bhakhra. (Nguồn: Panoramio.com)

Ngày 2/4, lực lượng chức năng Ấn Độ đã phát hiện ít nhất 11 thi thể, trong đó có 1 phụ nữ, được cho bị đuối nước khi đang tắm ở kênh Bhakhra thuộc bang Haryana, miền Bắc nước này. 

Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành nhận dạng các thi thể.

Các đồn cảnh sát trên toàn bang Haryana và các bang lân cận cũng đã được thông báo và yêu cầu rà soát danh sách người mất tích.

Cảnh sát nghi ngờ các thi thể này trôi theo dòng nước từ tỉnh Punjab. Hiện các thi thể đang được quàn tại bệnh viện địa phương. 

Kênh Bhakra đưa nước từ Đập Bhakhra Nangal ở tỉnh Himachal Pradesh tới Punjab và sau đó tới Haryana.

Kênh này chủ yếu cung cấp nguồn nước thủy điện cho bang Haryana.

Mực nước của con kênh này là hơn 5 mét. Vào mùa Hè, tai nạn đuối nước thường xảy ra do nhiều người hay ra đây tắm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục