Phát hiện 6 loài ếch quý hiếm mới ở vùng núi Haiti

Đây là các loài ếch quý hiếm, chưa từng được thấy tại Haiti trong khoảng hai thập kỷ qua và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Một nhóm nhà khoa học thuộc trường Đại học Pennsylvania của Mỹ ngày 11/1 thông báo đã phát hiện ra sáu loài ếch mới tại các khu vực rừng núi ở miền Tây Nam Haiti.

Đây là các loài ếch quý hiếm, chưa từng được thấy tại đất nước vùng Caribe này trong khoảng hai thập kỷ qua và đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo nhóm nghiên cứu, trong số này bao gồm loài ếch có tiếng kêu nghe như tiếng sáo, được đặt tên theo tên của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Mozart, và một loài ếch có khả năng đánh lạc hướng kẻ thù bằng cách phát ra tiếng kêu ồn ào.

Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện một loài ếch ưa đào bới, có mắt đen và hai đùi sau màu da cam, và một loài ếch có cặp mắt màu ngọc bích.

Sáu loài ếch mới này được phát hiện trong quá trình các nhà khoa học tìm kiếm loài ếch hay lẩn trốn có tên khoa học là La Selle Grass, biến mất từ hơn 25 năm về trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục