Phát hiện bằng chứng Iran cung cấp vũ khí cho phiến quân Yemen

Các điều tra viên quốc tế phát hiện "một nguồn cung vũ khí" bị tình nghi bắt nguồn từ Iran, qua Somalia đến Yemen nơi phiến quân Hồi giáo dòng Shiite đang tiến hành cuộc chiến chống chính phủ Yemen.
Phát hiện bằng chứng Iran cung cấp vũ khí cho phiến quân Yemen ảnh 1Phiến quân Houthi tại một khu vực ở thủ đô Sanaa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn một báo cáo công bố ngày 30/11 cho biết các điều tra viên quốc tế đã phát hiện "một nguồn cung vũ khí" bị tình nghi bắt nguồn từ Iran, qua Somalia đến Yemen nơi phiến quân Hồi giáo dòng Shiite đang tiến hành cuộc chiến chống chính phủ Yemen.

Phân tích này của Tổ chức nghiên cứu vũ khí tại các cuộc xung đột (CAR) dựa trên hai vụ thu giữ vũ khí từ các thuyền buồm trên Biển Arab hồi tháng 2-3/2016.

Trong một vụ, tàu HMAS Darwin của Hải quân Hoàng gia Australia đã thu giữ hơn 2.000 vũ khí, trong đó có súng trường AK và 100 bệ phóng rocket do Iran sản xuất, từ một thuyền buồm đang trên di chuyển tới Somalia.

Ngoài ra, khinh hạm FS Provence của Pháp cũng tịch thu 2.000 súng trường tấn công "có đặc điểm xuất xứ từ Iran" và 64 súng trường bắn tỉa Hoshdar-M do Iran sản xuất, tất cả vẫn còn mới. Theo CAR, điều này củng cố giả thiết rằng số vũ khí trên bắt nguồn từ Iran và các vũ khí trên thuyền buồm có đích đến là Yemen.

Saudi Arabia và Mỹ trước đó đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen, điều mà Tehran bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục