Phát hiện ca nhiễm khuẩn liên cầu lợn đầu tiên tại Long An

Ngày 6/11, ông Ngô Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An cho biết tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm khuẩn liên cầu lợn đầu tiên.

Ngày 6/11, ông Ngô Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An cho biết tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm khuẩn liên cầu lợn đầu tiên.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Hiền, ở khu phố Bình An 1, phường 7, thành phố Tân An.

Trước đó, ngày 22/10, bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền bị sốt, run, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An điều trị.

Đến ngày 29/10, do bệnh không thuyên giảm nên bà Hiền được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bệnh viêm màng não mủ do nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Theo người nhà bà Hiền, khoảng một tuần trước, bà Hiền có mua thịt lợn của một người bán hàng ở phường 7 và đến ngày 22/10 thì phát bệnh.

Hiện vẫn chưa xác định nguồn bệnh phát sinh từ đâu vì nhà bà Hiền cũng nuôi lợn và đã bán khoảng một tháng trước đó.

Chi Cục Thú y tỉnh Long An đã phun thuốc sát khuẩn khu vực chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông để người dân biết cách phòng tránh lây nhiễm liên cầu lợn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục