Phát hiện hàng chục "dân chơi" dùng ma túy ở quán karaoke

Kiểm tra quán karaoke, phát hiện hàng chục "dân chơi" dùng ma túy

Vào khoảng 3 giờ sáng 8/7, Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Milano (số 357 Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy.

Ngày 9/7, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Đinh Hoàng Vũ (sinh năm 1997, quê Cà Mau, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) và Chí Dũng (sinh năm 1992, ngụ quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý."

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 8/7, Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Milano (số 357 Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy.

Thời điểm kiểm tra, hàng chục "dân chơi" đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa và ánh sáng mạnh. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều đối tượng hoảng sợ, vội phi tang ma túy, thuốc lắc xuống gầm ghế, nền nhà.

Các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Đinh Hoàng Vũ và Chí Dũng cùng tang vật gồm nhiều gói heroin và thuốc lắc. Ngoài ra, công an còn lập biên bản xử phạt hành chính gần 20 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ một số bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Được biết, khoảng 12 giờ đêm, tụ điểm này đóng cửa chính và chỉ cho khách quen vào bằng cửa sau.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ quán karaoke trong việc để khách sử dụng ma túy tràn lan và kinh doanh quá giờ quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục