Phát hiện hàng chục thi thể người di cư ở ngoài khơi Libya

Libya - vốn chỉ cách Italy khoảng 300km - từ lâu đã trở thành bãi đáp của dòng người di cư muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.
Phát hiện hàng chục thi thể người di cư ở ngoài khơi Libya ảnh 1Thuyền chở người di cư bị lật ở ngoài khơi bờ biển Libya, gần Sicily (Italy) ngày 25/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/6, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm đỏ Libya cho biết, ít nhất 25 thi thể người di cư đã được phát hiện tại khu vực bờ biển gần thành phố phía Tây Zuwara của quốc gia Bắc Phi này.

Ông Al-Khamis Al-Bosaifi, một quan chức thuộc tổ chức trên, cho hay lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm các thi thể người di cư, song không cho biết thông tin chi tiết về những trường hợp này.

Libya từ lâu đã trở thành "bãi đáp" của dòng người di cư muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu, với Italy chỉ cách bờ Địa Trung Hải của Libya khoảng 300km.

Các đối tượng buôn người đã lợi dụng tình hình bất ổn tại Libya sau chính biến lật đổ chính quyền của nhà độc tài Mummar Gaddhafi để thúc đẩy hoạt động môi giới đưa người di cư trái phép.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ Italy, hơn 23.700 người di cư đã tới quốc gia Nam Âu này kể từ đầu năm 2016 tới nay, so với hơn 19.500 người của cùng kỳ năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục