Phát hiện hàng loạt vũ khí tại nơi ẩn náu của Amely Coulibaly

Cảnh sát tìm được nhiều vũ khí, từ súng Kalashnikovs, AK47, mìn và hơi cay, tại nơi ẩn náu của Amely Coulibaly, kẻ khủng bố bắt cóc con tin tại siêu thị của người Do Thái ở Paris hồi tuần trước.
Phát hiện hàng loạt vũ khí tại nơi ẩn náu của Amely Coulibaly ảnh 1Những vũ khí thu được tại nơi ẩn náu của Coulibaly. (Nguồn: Dailymail)

Một loạt vũ khí, từ súng Kalashnikovs, AK47 tới mìn và hơi cay, vừa được phát hiện tại nơi ẩn náu của Amely Coulibaly, kẻ khủng bố bắt cóc con tin tại siêu thị của người Do Thái ở Paris hồi tuần trước.

Coulibaly đã giấu những vũ khí nói trên tại một căn hộ ở Gentilly, ngoại ô Paris.

Ngoài vũ khí, cảnh sát còn tìm thấy những lá cờ đen của IS, quân trang, đạn dược và một số thẻ căn cước.

Các nhân viên điều tra đang truy lùng kẻ đồng phạm thứ tư sau khi phát hiện các dấu vết tại tầng hai của căn hộ.

Hayat Boumediene, bạn gái của Coulibaly, được cho là đồng phạm trong các vụ khủng bố đẫm máu trong tuần qua tại Paris, hiện đã chạy trốn đến Syria.

Phát hiện hàng loạt vũ khí tại nơi ẩn náu của Amely Coulibaly ảnh 2Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Hayat Boumediene, bạn gái của Coulibaly đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ một tuần trước khi xảy ra các vụ khủng bố. (Nguồn: REX)

Theo cảnh sát, từ năm 2010, Coulibaly đã từ bỏ cha mẹ vì họ chối bỏ kinh Koran, sau đó hắn dấn sâu vào con đường trở thành một phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tháng 5/2010, Coulibaly đã bị bắt do có âm mưu giải cứu một tên khủng bố đang ngồi tù. Coulibaly cũng đã có ý định tử vì đạo, và các đánh giá tâm thần thực hiện khi hắn bị bắt năm 2010 cũng cho thấy Coulibaly có “thiên hướng tâm thần.”

Cảnh sát cũng đã tra hỏi Hayat Boumediene tại thời điểm đó và biết được Coulibaly từng nhiều lần tới một trại huấn luyện khủng bố ở Pháp do một phần tử cực đoan là Djamel Beghal, biệt danh Abou Hamza, quản lý.

Băng ghi âm lời khai của cảnh sát Pháp cho thấy Coulibaly đã từ bỏ cha mẹ mình vì họ đã hiểu kinh Koran theo một cách ít ràng buộc hơn. Coulibaly cũng từng có những cuộc cãi vã lớn với các chị em gái của mình vì hắn cho rằng con của họ không được nuôi dạy như những người Hồi giáo thực thụ.

Theo các tài liệu công tố, Coulibaly và Abou Hamza đã từng tiếp xúc với Smain Ait Ali Belkahem, một kẻ có liên quan tới vụ tấn công trạm tàu điện ngầm ở Paris năm 1995. Những tên khủng bố này đã thảo luận về một “kế hoạch lớn” có thể mất tới nhiều năm để thực hiện.

Phát hiện hàng loạt vũ khí tại nơi ẩn náu của Amely Coulibaly ảnh 3Amely Coulibaly, kẻ đã bắt cóc và giết hại con tin tại siêu thị của người Do Thái ở Paris hôm thứ Sáu tuần trước.(Nguồn: AFP)

Các tài liệu nói trên được công bố không lâu sau khi hai thanh niên cùng tới từ vùng ngoại ô Paris nơi Coulibaly sống đã bị bắt sau khi cố ý đâm xe vào một nữ cảnh sát đứng gác trước điện Elysee.

Sỹ quan này sau đó đã được đưa vào bệnh viện. Cô cho biết người lái xe 19 tuổi đã nhìn thẳng vào mắt cô khi lái xe đâm vào cô, hất cô văng lên capô, gây chấn thương ở cổ tay, cánh tay và lưng.

Kỳ Giáng sinh vừa qua, đã có nhiều vụ đâm xe tương tự trên khắp nước Pháp, và các lái xe gây tai nạn đều hô vang các khẩu hiệu Hồi giáo khi lao vào đám đông và tìm cách đâm vào cảnh sát.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Pháp, ông Manuel Valls đã phải yêu cầu thêm 10.000 nhân viên gìn giữ an ninh khác tuần tra các đường phố ở Pháp và cảnh báo: “Chúng ta đang có một cuộc chiến.”

Ông cũng khẳng định sẽ truy nã gắt gao những kẻ đồng phạm trong các cuộc tấn công ở Paris vừa rồi.

Trong khi đó, tạp chí Charlie Hebdo đã tiếp tục gửi các ấn phẩm của mình đến các sạp báo ở Pháp, và hầu hết tất cả đều đã được bán hết trước 7 giờ sáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục