Phát hiện loài ếch trong suốt, nhìn thấy cả cơ quan nội tạng

Các nhà khoa học Nga đã phát hiện ra hàng chục con ếch có da trong suốt và có thể nhìn thấy được xương và cơ quan nội tạng của chúng.
Phát hiện loài ếch trong suốt, nhìn thấy cả cơ quan nội tạng ảnh 1Những con ếch có da trong suốt. (Nguồn: CEN)

Các nhà khoa học Nga đã phát hiện ra hàng chục con ếch có da trong suốt và có thể nhìn thấy được xương và cơ quan nội tạng của chúng.

Những con ếch trên được phát hiện ở một địa điểm gần thị trấn Krasnouralsk, vùng Tyumen của Nga.

Theo các nhà khoa học, những con ếch trên có màu đen. Trứng của loài ếch không có màng bảo vệ khỏi môi trường ô nhiễm.

Nhiều khả năng, những con ếch trên bị đột biến và việc xả thải hóa chất vô tội vạ của những nhà máy trong vùng đã gây ra hiện tượng trên.

Krasnouralsk là vùng đất rất giàu khoáng chất như đồng, sắt, platinum và than đá. Tuy nhiên, việc khai thác không kiểm soát đã khiến nhiều hồ nước trong vùng bị ô nhiễm./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục