Phát hiện loài kỳ giông khổng lồ có vẻ ngoài kỳ dị ở Nhật Bản

Theo tờ Bangkok Post, người dân ở gần sông Kamo, Kyoto, Nhật Bản vừa phát hiện ra một con vật có hình thù rất kỳ dị.
Phát hiện loài kỳ giông khổng lồ có vẻ ngoài kỳ dị ở Nhật Bản ảnh 1Con kỳ nhông có vẻ ngoài kỳ dị. (Nguồn: YouTube)

Theo Japan Today, người dân ở gần sông Kamo, Kyoto, Nhật Bản vừa phát hiện ra một con vật có hình thù kỳ dị.

Con vật này thuộc họ kỳ nhông có chiều dài khoảng 1,5m và chuyên sinh sống vào ban đêm. Loài kỳ giông này được xếp vào dạng rất quý hiếm.

Con kỳ giông này màu nâu, có cái đầu giống củ hành, đôi mắt tròn và sáng.

Nhiều người dân địa phương cảm thấy khá ghê sợ khi nhìn thấy con kỳ giông và đã xuất hiện lời đồn đoán rằng không hiểu con vật này có bị nhiễm xạ hay không.

Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đang theo dõi sát sao vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục