Phát hiện một nam thanh niên chết trong phòng trọ

Người dân sinh sống tại tổ 46, khu phố 4 (Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) đã phát hiện xác một thanh niên đang trong tình trạng phân hủy.
Sáng 26/8, người dân sinh sống tại tổ 46, khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xác một thanh niên đang trong tình trạng phân hủy nằm chết tại một phòng trọ trong khu vực.

Người dân thuê phòng trọ tại khu vực tổ 46 cho biết, mấy ngày qua, nhiều người ngửi thấy có mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu ở căn phòng cuối cùng của dãy nhà trọ. Bên ngoài thì khóa cửa, đến khi mọi người phá khóa cửa xông vào thì phát hiện xác một thiên niên chết nằm dưới nền nhà, nửa người nằm trong nhà vệ sinh, đầu nạn nhân bị úp chiếc chậu nhựa, trên người nạn nhân có một vài thương tích và thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Phòng khoa học hình sự công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chức năng đã được điều tới để khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ vụ việc.

Theo một vài người sống sát phòng trọ của nạn nhân, nạn nhân là một thanh niên khoảng 25 tuổi (chưa rõ danh tính) mới dọn tới khu nhà trọ được vài ngày. Trước đó khoảng 3-4 ngày, có một thanh niên đến chơi, sau đó đã khóa cửa ngoài bỏ đi, đồng thời chiếc xe máy của nạn nhân bị giết cũng biến mất.

Phòng khoa học hình sự công an TP.Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc và mở rộng làm rõ vụ án./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục