Phát hiện nguồn tài trợ khủng bố từ Australia đổ vào Indonesia

Các nhà điều tra Indonesia cho biết nhiều khoản tiền từ Australia đang đổ vào Indonesia để tài trợ cho hoạt động tuyển mộ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Phát hiện nguồn tài trợ khủng bố từ Australia đổ vào Indonesia ảnh 1Các chiến binh hồi giáo Indonesia tại Java vẫy cờ IS. (Nguồn; AFP)

Báo chí Australia ngày 24/3 dẫn lời các nhà điều tra Indonesia cho biết nhiều khoản tiền từ Australia đang đổ vào Indonesia để tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Tại Hội thảo chống khủng bố ở thủ đô Jakarta hôm 23/3, giới chức trách Indonesia khẳng định nhiều khoản tiền được chuyển từ Australia đang tiếp tay cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong hoạt động tuyển mộ và đưa các phần tử khủng bố người Indonesia tới Iraq và Syria.

Tình trạng này được báo động khi Trung tâm phân tích và báo cáo chuyển giao tài chính của Indonesia (PPATK) phát hiện “hàng trăm nghìn AUD” đang chảy từ Australia vào túi các nhóm ủng hộ IS thông qua hình thức hoạt động kinh doanh của các nhóm này.

Điển hình, trong tháng Hai vừa qua, PPATK đã phát hiện các vụ chuyển tiền trị giá 687.500 AUD (7 triệu rupi Indonesia) từ các doanh nghiệp địa phương bán dược phẩm và sách để tài trợ các hoạt động khủng bố.

Nhà chức trách Indonesia ước tính hơn 500 công dân nước này đã gia nhập IS tại Syria hoặc Iraq.

Hiện giới chức Indonesia đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục