Phát hiện nguyên nhân bệnh lạ ở trẻ em Trung Quốc

Thuốc diệt chuột có thể là nguyên nhân gây ra các đốm xuất huyết lạ ở hơn 100 trẻ trường mẫu giáo Cổ Kế, huyện Khởi Huyện, Trung Quốc.
Giới chức y tế thành phố Trùng Khánh (Tây Nam Trung Quốc) ngày 12/4 cho biết thuốc diệt chuột có thể là nguyên nhân gây ra các đốm xuất huyết lạ ở hơn 100 trẻ em trường mẫu giáo Cổ Kế, huyện Khởi Huyện.

Đối chiếu các dấu hiệu lâm sàng, kết quả điều trị, điều tra dịch tễ học và thí nghiệm trong bệnh viện cho thấy các đốm xuất huyết lạ trên cổ chân các em có thể do hiện tượng nghẽn mạch máu gây nên.

[Hơn 100 trẻ em ở Trung Quốc nhập viện vì bệnh lạ]


Đây là phản ứng của cơ thể sau khi tiếp nhận một loại độc tố có trong thành phần thuốc diệt chuột. Cảnh sát và giới chức y tế Trùng Khánh đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm độc này.

Trước đó một ngày, tổng cộng 117 học sinh trường mẫu giáo Cổ Kế đã phải nhập viện sau khi cổ chân các em xuất hiện nhiều đóm xuất huyết lạ màu đỏ và tím thâm.

Ngay sau khi biết tin, giới chức địa phương đã thành lập ngay nhóm chuyên gia lập phác đồ điều trị đặc biệt và bước đầu đã cho kết quả tích cực.

Theo một quan chức y tế thành phố, với mức độ tiến triển trong điều trị hiện nay, nhiều khả năng các vết xuất huyết sẽ bay hết trong một tuần tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục