Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu sai phạm

Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 2 mẫu xăng Ron 95 có chất lượng không phù hợp quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia và một số đơn vị vi phạm về đo lường.

Ngày 6/10, Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo cáo nhanh kết quả kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn trong đợt kiểm tra cao điểm từ ngày 14-25/9 về việc chấp hành pháp luật của các tổ chức kinh doanh.

Đoàn đã tiến hành lấy 7 mẫu xăng Ron 92 và xăng Ron 95 gửi đi kiểm định chất lượng, đã có kết quả kiểm định 4 mẫu.

Trong số đó, phát hiện có 2 mẫu xăng Ron 95 thuộc Doanh nghiệp tư nhân Việt Loan (xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp) và Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Phương Nam (phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy) có chất lượng không phù hợp quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia. Riêng 3 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Đối với thành viên vi phạm về đo lường và chất lượng hàng hóa, bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn, (xã Vị Đông, huyện Vị Thủy), với hành vi sử dụng phương tiện đo sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép 0,9%.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Phương Nam, (phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy), với hành vi vi phạm sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu về đo lường, tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì trên phương tiện mà không thông báo với cơ quan thẩm quyền theo quy định, bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Công ty trách nhiễm hữu hạn Thương mai-Dầu khí, (xã Đông Phước A, huyện Châu Thành) với hành vi vi phạm tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì trên phương tiện đo mà không báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; Doanh nghiệp tư nhân Gas Chín Thảo ( xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh) tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp chưa cung cấp được một số giấy tờ có liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Dự, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang, cho biết qua bước đầu kiểm tra tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã phát hiện một số hành vi vi phạm nghiêm trọng như: gian lận về đo lượng, chất lượng xăng dầu, tự ý cắt niêm phong tại các cột đo. Với các hình vi trên, đoàn đưa ra hình thức phạt các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên với mức phạt từ 20 triệu đến hơn 120 triệu đồng/doanh nghiệp, tùy theo mức độ sai phạm của mỗi cơ sở. Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Phương Nam, đề xuất mức phạt hơn 127 triệu đồng.

Ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh quan điểm tỉnh là tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất nhưng phải cạnh tranh lành mạnh trên thương trường. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cam kết chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp phát hiện sai phạm trong đợt kiểm tra vừa qua, ông Thanh đề nghị ngành chức năng xử lý nghiêm theo đề xuất của đoàn kiểm tra, đồng thời phạt bổ sung với hình thức tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 1-3 tháng đối với các doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục