Phát hiện nhiều vũ khí và chất nổ tại Kuala Lumpur

Cảnh sát Malaysia phát hiện nhiều bom xăng, dao rựa, pháo cùng mặt nạ và áo phông in chữ Bersih 2.0  ở khu vực trung tâm Kuala Lumpur.
Ngày 5/7, Quyền Cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur, ông Amar Singh cho biết cảnh sát Malaysia đang truy lùng khắp thành phố để tìm kiếm những nơi cất giấu vũ khí và chất nổ sau khi phát hiện nhiều bom xăng, dao rựa, pháo cùng mặt nạ và áo phông in chữ Bersih 2.0 được cất giấu tại nhiều địa điểm xung quanh khu vực trung tâm thủ đô.

Việc phát hiện trên đã khiến cảnh sát cho rằng chúng sẽ được dùng trong cuộc biểu tình dự kiến vào ngày 9/7 tới.

Theo ông Amar, có khả năng còn có nhiều chỗ cất giấu vũ khí trong thành phố.

Số vũ khí được phát hiện sau khi hai nhân viên bán hàng gần trung tâm thương mại ở đường Tuanku Abdul Rahman phát hiện ba người đàn ông bịt mặt đi trên chiếc xe Waja có hành vi đáng ngờ vào chiều ngày 4/7.

Hiện cảnh sát đang điều tra để xác định danh tính của ba người này.

Trong khi đó, sau khi yết kiến nhà vua, bà Ambiga Sreenevasan, người đứng đầu nhóm Bersih 2.0, nói rằng cuộc biểu tình như dự kiến sẽ được tiến hành tại một sân vận động, chứ không tuần hành trên đường phố.

Nhóm Bersih sẽ thảo luận với chính phủ về địa điểm tổ chức cuộc biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục