Phát hiện tàu ngầm gần vùng biển phía Tây Nam Nhật Bản

Phát hiện một tàu ngầm gần vùng biển phía Tây Nam Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã phát hiện 1 tàu ngầm di chuyển ở vùng biển tiếp giáp, bên ngoài lãnh hải nước này, gần đảo Tsushima thuộc tỉnh Nagasaki, vào sáng 15/2.

Theo hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã phát hiện một tàu ngầm di chuyển ở vùng biển tiếp giáp, bên ngoài lãnh hải nước này, gần đảo Tsushima thuộc tỉnh Nagasaki, phía Tây Nam Nhật Bản vào sáng 15/2.

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận về việc phát hiện tàu ngầm tại vùng biển quanh đảo Tsushima, song không chỉ ra tàu ngầm này là của nước nào.

Máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã phát hiện tàu ngầm trên đang di chuyển theo hướng Tây Nam ở vùng biển phía Đông Nam đảo Tsushima.

Tàu ngầm này không xâm phạm lãnh hải Nhật Bản và việc di chuyển tại khu vực tiếp giáp này không vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Quốc phòng nước này nói rằng: "Đây là một hành động cần phải lưu ý do phương tiện này di chuyển gần lãnh hải Nhật Bản."

Bộ Quốc phòng Nhật Bản từng ba lần lên tiếng xác nhận phát hiện tàu ngầm ở gần tỉnh Okinawa, Tây Nam nước này từ năm 2013-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục